Nga cung cấp tên lửa hành trình P-800 cho Syria

Theo ITAR-TASS, Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov khẳng định rằng Nga sẽ cung cấp tên lửa hành trình Yakhont cho Syria.
Hãng thông tấn ITAR-TASS của Nga ngày 17/9 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov khẳng định rằng Nga sẽ cung cấp tên lửa hành trình P-800 (Yakhont) cho Syria.

Lời khẳng định trên được ông Serdyukov đưa ra tại Washington nhân chuyến thăm của ông này tới Lầu Năm Góc nhằm mở rộng quan hệ quốc phòng với Mỹ.

Phát biểu trước các phóng viên, ông Serdyukov cho biết Nga sẽ cung cấp tên lửa hành trình Yakhont cho Syria theo hợp đồng được hai bên ký từ năm 2007.

Việc Nga bán vũ khí và có thể hợp tác về hạt nhân với Syria, nước có quan hệ gần gũi với Iran, đang làm dấy lên những quan ngại của Mỹ và Israel về khả năng những vũ khí này sẽ được chuyển giao cho nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Serdyukov cho rằng những lo ngại trên là không có cơ sở. Ông cho biết: "Mỹ và Israel yêu cầu chúng tôi không cung cấp cho Syria tên lửa hành trình Yakhont. Song chúng tôi không thấy những lo ngại mà họ bày tỏ rằng các vũ khí đó sẽ rơi vào tay những kẻ khủng bố"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục