Nga đang cân nhắc áp dụng chế độ thị thực với Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin cho biết Nga không tìm cách cô lập Ukraine nhưng sẽ phản ứng một cách thích hợp trong trường hợp Kiev áp dụng chế độ thị thực.
Nga đang cân nhắc áp dụng chế độ thị thực với Ukraine ảnh 1Người dân chờ đợi để vượt qua các biên giới giữa Ukraine và Nga. (Nguồn: bbc.com)

Sputnik đưa tin ngày 3/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin cho biết Nga không tìm cách cô lập Ukraine nhưng sẽ phản ứng một cách thích hợp trong trường hợp Kiev áp dụng chế độ thị thực.

Ông Karasin cho hay: "Liên quan đến chế độ thị thực với Ukraine, ngay cả khi Kiev đầu năm 2015 đã đình chỉ một số quy định của hiệp định liên chính phủ song phương về việc công dân hai nước qua lại biên giới Nga-Ukraine, chúng tôi đã không có biện pháp đáp trả. Tất nhiên, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và, nếu cần thiết, chúng tôi sẽ phản ứng một cách thích hợp."

"Trong mọi trường hợp chúng tôi không muốn tách khỏi sự giao tiếp với nhân dân Ukraine, vốn gần gũi với chúng tôi về tinh thần, niềm tin và thế giới quan," ông Karasin nói.

Hồi tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Paruby đã đề nghị xem xét vấn đề áp dụng chế độ thị thực với Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục