Nga đạt thỏa thuận với AIIB về chức Phó Chủ tịch Ngân hàng

Nga đạt thỏa thuận với AIIB về bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ngân hàng

Moskva đã đạt thỏa thuận với ban lãnh đạo Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) về việc bổ nhiệm một Phó Chủ tịch AIIB từ Liên bang Nga.
Nga đạt thỏa thuận với AIIB về bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ngân hàng ảnh 1 Lễ khai trương ngân hàng AIIB ở Bắc Kinh ngày 16/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

Sputnik đưa tin, Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga Alexei Ulyukayev ngày 26/6 thông báo Moskva đã đạt thỏa thuận với ban lãnh đạo Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) về việc bổ nhiệm một Phó Chủ tịch AIIB từ Liên bang Nga.

Theo ông Ulyukayev, Nga cùng với Trung Quốc và Ấn Độ là những cổ đông lớn nhất của AIIB.

Hồi tháng Hai năm nay, AIIB đã công bố chỉ định 5 Phó Chủ tịch AIIB, trong đó có đại diện của Anh, Ấn Độ, Đức, Indonesia, Hàn Quốc. Khi đó, Nga không nhận được ghế nào trong ban lãnh đạo này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ulyukayev khẳng định: "Quyết định nhân sự chưa có, nhưng có thỏa thuận với xác nhận của các bên rằng một Phó Chủ tịch từ Nga sẽ được bổ nhiệm."

Trước đó, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov đã đề cử Đại diện thương mại Nga ở Trung Quốc Alexey Gruzdev làm ứng cử viên cho cương vị Phó Chủ tịch AIIB./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục