Nga đầu tư 14 triệu USD xây dựng nhà máy vắcxin tại Nicaragua

Bộ trưởng Y tế Nga Veronika Skvortsova đang thăm, làm việc tại Nicaragua, đã cùng các quan chức nước chủ nhà khánh thành nhà máy sản xuất vắcxin chống bệnh cúm ở quốc gia Trung Mỹ này.
Nga đầu tư 14 triệu USD xây dựng nhà máy vắcxin tại Nicaragua ảnh 1Bộ trưởng Y tế Nga Veronika Skvortsova. (Nguồn: sputniknews)

Bộ trưởng Y tế Nga Veronika Skvortsova đang thăm và làm việc tại Nicaragua, đã cùng các quan chức nước chủ nhà khánh thành nhà máy sản xuất vắcxin chống bệnh cúm tại quốc gia Trung Mỹ này.

Dự án có vốn đầu tư 21 triệu USD; trong đó Nga đóng góp 14 triệu USD và phần còn lại là vốn đối ứng của Chính phủ Nicaragua.

Với việc khai trương nhà máy trên, Nicaragua đã trở thành quốc gia Trung Mỹ đầu tiên sản xuất vắcxin cúm.

Trong giai đoạn 1, nhà máy sản xuất 15 triệu liều vắcxin cúm và trong năm 2017, sẽ tiến tới sản xuất các loại vắcxin khác như vắcxin chống ung thư, sốt vàng da và virus Zika.

Nga đầu tư 14 triệu USD xây dựng nhà máy vắcxin tại Nicaragua ảnh 2Ảnh minh họa. (Nguồn: Sputnick)

Bộ trưởng Veronika Skvortsova khẳng định các loại vắcxin được sản xuất đảm bảo và có chất lượng cao tại nhà máy sẽ đáp ứng nhu cầu của thị trường Nicaragua và các quốc gia Trung Mỹ khác.

Sau bước thành công đầu tiền này, Nga sẽ giúp Nicaragua phát triển các loại vắcxin đặc chủng đối với các bệnh điển hình trong khu vực như sốt xuất huyết, chikungunya và một số bệnh sốt virus khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục