Nga đẩy mạnh tư nhân hóa công ty và ngân hàng lớn

Đến 2017, Chính phủ Nga sẽ chỉ giữ lại cổ phần chi phối (50% + 1 cổ phiếu) ở Ngân hàng tiết kiệm Nga và Tổng công ty đường sắt Nga.
Chiều 3/8, Chính phủ Nga đã công bố Kế hoạch tư nhân hóa các công ty và ngân hàng lớn thuộc sở hữu nhà nước trong giai đoạn đến năm 2017.

Đây là nội dung sửa đổi của Kế hoạch tư nhân hóa các doanh nghiệp lớn của nhà nước trong giai đoạn 2011-2013 đã được Chính phủ Nga thông qua hồi tháng 11 năm ngoái.

Theo kế hoạch mới này, đến năm 2017, Chính phủ Nga sẽ chỉ giữ lại cổ phần chi phối (50% + 1 cổ phiếu) ở Ngân hàng tiết kiệm Nga (SB) và Tổng công ty đường sắt Nga, đồng thời, nhà nước sẽ rút hoàn toàn sở hữu, chỉ giữ lại các "cổ phiếu vàng" ở Tập đoàn dầu khí "Rosneft," Ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB), Ngân hàng nông nghiệp và Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia.

Ngoài ra, Chính phủ Nga còn xem xét tiếp tục tư nhân hóa hàng chục công ty lớn khác thuộc sở hữu nhà nước, trong đó có sân bay quốc tế Seremetevo, tập đoàn dầu khí đối ngoại Zaruberneft, tổng công ty hàng không Aeroflot (giữ lại quy chế Nhà vận chuyển hàng không của quốc gia), tập đoàn đóng tàu, tập đoàn chế tạo máy bay (giữ lại cổ phần chi phối 50% + 1 cổ phiếu).

Chính phủ Nga cũng đang cân nhắc việc tư nhân hóa đến 10% số công ty cổ phần hiện nhà nước đang nắm giữ 100% cổ phiếu.

Tập đoàn công nghệ nano quốc gia Rosnano nằm trong danh sách các công ty sớm tư nhân hóa để thu hút các nhà đầu tư chiến lược./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục