Nga đẩy mạnh xuất khẩu than sang Trung Quốc

Bộ trưởng Năng lượng Nga cho biết, trong 5 năm tới Nga sẽ tăng khối lượng than xuất khẩu sang Trung Quốc lên 15 triệu tấn/năm.
Nga sẽ xuất khẩu sang Trung Quốc không dưới 12 triệu tấn than trong năm nay và trong vòng 5 năm tới sẽ tăng khối lượng than xuất khẩu sang quốc gia này lên tối thiểu 15 triệu tấn/năm.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Shmatko ngày 31/8 đã khẳng định như vậy với giới báo chí sau cuộc họp của Tiểu ban hợp tác năng lượng Nga-Trung Quốc, diễn ra cùng ngày tại Blagoveshensk, Nga.

Ông Shmatko cũng dự đoán trong những năm tiếp sau đó, khối lượng xuất khẩu than của Nga sang Trung Quốc sẽ đạt không dưới 20 triệu tấn/năm, con số đủ để đưa Trung Quốc thành một trong những đối tác hấp dẫn và mang tầm chiến lược của Nga trên thị trường năng lượng thế giới.

Ông cho biết Nga xuất sang Trung Quốc chủ yếu mặt hàng than luyện cốc và trong năm 2009, nước này đã nhập khẩu của Nga 12 triệu tấn than./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục