Nga để ngỏ khả năng đối thoại các vấn đề với Mỹ và châu Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ và châu Âu về cuộc chiến chống khủng bố, tình hình Ukraine và các vấn đề kinh tế.
Nga để ngỏ khả năng đối thoại các vấn đề với Mỹ và châu Âu ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ và châu Âu về cuộc chiến chống khủng bố, tình hình Ukraine và các vấn đề kinh tế.

Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi trả lời phòng vấn kênh truyền hình RTS của Thụy Sĩ ngày 27/7.

Người đứng đầu nước Nga tin tưởng rằng thông qua đối thoại, các bên sẽ tìm ra giải pháp thích hợp cho tất cả các vấn đề, trong đó không chỉ có đấu tranh chống khủng bố, tình hình khủng hoảng Ukraine, mà còn cả vấn đề kinh tế.

Ông cũng bày tỏ hy vọng không xảy ra một cuộc chiến tranh mới trong lòng châu Âu, nhưng cho rằng Lục địa Già cần thực hiện một chính sách độc lập hơn.

Theo ông, các nước châu Âu nên thể hiện sự độc lập và chủ quyền, đồng thời có đủ khả năng bảo vệ những lợi ích quốc gia và lợi ích của người dân nước mình.

Tổng thống Putin tuyên bố Nga không tìm kiếm sự đối đầu với các quốc gia khác, song đôi khi buộc phải bảo vệ lợi ích quốc gia mình và sẽ tiếp tục làm điều đó.

Ông cũng cảnh báo việc Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước Phòng thủ tên lửa, nền tảng căn bản của toàn bộ hệ thống an ninh quốc tế, đã châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục