Nga để ngỏ khả năng nới lỏng trừng phạt của LHQ đối với Taliban

Nga để ngỏ khả năng nới lỏng lệnh trừng phạt của LHQ đối với Taliban

Nga sẵn sàng "thể hiện sự linh động" về khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với phong trào Taliban ở Afghanistan.
Nga để ngỏ khả năng nới lỏng lệnh trừng phạt của LHQ đối với Taliban ảnh 1Nhân viên an ninh điều tra tại hiện trường một vụ tấn công tại Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 29/12, Hãng tin TASS dẫn lời Đặc phái viên của Tổng thống Nga về vấn đề Afghanistan, ông Zamir Kabulov cho biết Nga sẵn sàng "thể hiện sự linh động" về khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với phong trào Taliban ở Afghanistan.

Theo ông Kabulov, Moskva ủng hộ việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt Taliban nếu nhóm phiến quân này không chống lại các lợi ích quốc gia của Afghanistan.

Quan chức này cũng cho hay Nga ủng hộ chính sách của chính quyền trung ương Afghanistan nhằm đạt được sự hòa giải dân tộc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục