Nga đệ trình dự thảo nghị quyết về Syria lên Hội đồng Bảo an

Nga đã đệ trình một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với nội dung ủng hộ lệnh ngừng bắn mà nước này làm trung gian tại Syria.
Nga đệ trình dự thảo nghị quyết về Syria lên Hội đồng Bảo an ảnh 1Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 30/12, Nga đã đệ trình một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với nội dung ủng hộ lệnh ngừng bắn mà nước này làm trung gian tại Syria, cũng như cuộc đàm phán hòa bình dự kiến diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Trả lời báo giới, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin bày tỏ hy vọng Hội đồng Bảo an có thể biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết trên vào sáng 31/12. Hiện Hội đồng Bảo an đã bắt đầu thảo luận kín về văn bản này.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria có hiệu lực vào nửa đêm 29/12 và gần như được tuân thủ trên khắp lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, vẫn có thông tin về các vụ đụng độ rải rác gần thủ đô Damascus.

Thỏa thuận này đạt được giữa Chính phủ Syria và các nhóm đối lập thông qua sự trung gian của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo hãng tin TASS của Nga, tham gia thỏa thuận ngừng bắn này có các lực lượng chính phủ Syria và 7 nhóm vũ trang đối lập với khoảng 60.000 tay súng. Giới phân tích quốc tế nhận định đây có thể là bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến Syria kéo dài gần 6 năm qua.

Tuy nhiên, ngày 30/12, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết các cuộc đụng độ giữa lực lượng Chính phủ Syria và các tay súng đối lập đã nổ ra ở khu vực bên ngoài thủ đô Damascus, bất chấp lệnh ngừng bắn trên toàn quốc bắt đầu có hiệu lực vào 0h ngày 30/12 theo giờ địa phương (5 giờ sáng cùng ngày theo giờ Hà Nội).

Người đứng đầu SOHR Abdel Rahman cho rằng các cuộc đụng độ là sự vi phạm lệnh ngừng bắn và hiện vẫn chưa rõ bên nào bắt đầu cuộc đụng độ ở khu vực Wadi Barada. Theo SOHR, các máy bay trực thăng của Chính phủ Syria vẫn đang oanh tạc khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục