Nga đề xuất giá khí đốt bán cho Ukraine tương đương mức cũ

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ngày 29/8 cho biết nước này đề xuất mức giá khí đốt bán cho Ukraine là 385,5 USD/1.000 m3 mà không đợi phán quyết của trọng tài.
Nga đề xuất giá khí đốt bán cho Ukraine tương đương mức cũ ảnh 1Nga đề xuất mức giá bán khí đốt. (Nguồn: Bloomberg)

Sau cuộc đàm phán với Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách năng lượng Günther Oettinger, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ngày 29/8 cho biết nước này đề xuất mức giá khí đốt bán cho Ukraine là 385,5 USD/1.000 m3 mà không đợi phán quyết của trọng tài.

Theo ông Novak, mức giá này tương đương với giá bán khí đốt cho chính quyền của cựu Tổng thống Ukraine, Viktor Yanukovych. Hiện giá khí đốt cho Ukraine là 485,5 USD/1.000 m3.

Bộ trưởng Novak đã cảnh báo nguy cơ cao gián đoạn hoạt động cung cấp khí đốt của Moskva cho châu Âu trong bối cảnh gia tăng căng thẳng quốc tế liên quan tới Ukraine. Theo ông, hiện đã xuất hiện nguy cơ cao đe dọa nguồn cung khí đốt của Tập đoàn năng lượng quốc doanh Gazprom cho châu Âu sẽ bị Ukraine sử dụng trái phép phục vụ cho mục đích riêng của nước này.

Bộ trưởng Novak nhấn mạnh Kiev cần trả khoản nợ 2 tỷ USD tiền mua khí đốt để Nga có thể nối lại việc cung cấp khí đốt. Trong khoản nợ nói trên có 1,4 tỷ USD tiền mua khí đốt năm ngoái và một phần tiền mua khí đốt tính từ tháng Tư vừa qua.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng và công nghiệp than Ukraine, ông Yuri Prodan cho biết trong các cuộc đàm phán về khí đốt, Ukraine sẽ tuân thủ phương án đề xuất thỏa hiệp của EC về giá tạm thời mua khí đốt Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, quan chức Kiev cũng cho biết Naftogaz vẫn tiếp tục kiện tập đoàn độc quyền khí đốt Gazprom của Nga lên tòa trọng tài ở Stockholm (Thụy Điển), song Ukraine và các đối tác châu Âu cho rằng để giải quyết bất đồng cần tìm ra một giải pháp thỏa hiệp về giá khí đốt Nga cung cấp cho Ukraine, nước sẽ tiếp tục theo kiện tới cùng.

Theo kế hoạch, ngày 6/9 tới Nga với Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiến hành vòng tham vấn tiếp theo về năng lượng.

Hồi tháng Sáu vừa qua, trong cuộc đàm phán 3 bên Nga-Ukraine-EU, Gazprom đề nghị giảm giá 100 USD/1.000 m3 nhưng Ukraine đã bác bỏ và chỉ mua với giá cũ và thêm 2 lần giảm giá. Các bên không đạt được thỏa thuận và ngày 16/6 Gazprom đã chuyển sang chế độ thanh toán trước đồng thời ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn quan chức châu Âu về năng lượng, bà Marlina Holzner tuyên bố EC khuyến cáo Ukraine thực hiện kế hoạch trả nợ khí đốt cho Nga. Trong những tuần tới, cơ quan này sẽ soạn thảo kế hoạch để Kiev thanh toán nợ khí đốt cho Moskva và Ukraine cần thực hiện kế hoạch này.

Theo bà Holsner, kế hoạch này sẽ là một phần trong thỏa thuận trung gian do EC đề xuất giữa Nga và Ukraine, theo đó cần tìm giá trung gian về khí đốt cho Ukraine, thực hiện đầy đủ cam kết trung chuyển của Ukraine và thực hiện kế hoạch trả nợ. Hiện Naftogaz của Ukraine nợ Gazprom của Nga 5,3 tỷ USD tiền mua khí đốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục