Nga đề xuất với Mỹ kế hoạch giải quyết cuộc khủng hoảng Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva đã đề xuất với Mỹ một kế hoạch cụ thể giải quyết cuộc khủng hoảng Syria và Washington đang cân nhắc đề nghị đó.
Nga đề xuất với Mỹ kế hoạch giải quyết cuộc khủng hoảng Syria ảnh 1 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn báo Đoàn viên Comsomon Moskva ngày 9/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này đã đề xuất với Mỹ một kế hoạch cụ thể giải quyết cuộc khủng hoảng Syria và Washington đang cân nhắc đề nghị đó.

Ông Lavrov không cho biết chi tiết kế hoạch, song cho rằng đó là "kế hoạch hoàn toàn cụ thể" mà hiện Mỹ đang nghiên cứu.

Ông cũng cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry "gần đây" đã đề cập tới kế hoạch này trong một cuộc phỏng vấn.

Trong bối cảnh Nga đạt được những thành công đối ngoại đáng kể trong năm 2015, Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng năm 2015 rốt cuộc đã kết thúc các nỗ lực ngoại giao để giải quyết chương trình hạt nhân Iran.

Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh chính Nga đã đưa ra đề xuất tiêu hủy kho vũ khí hạt nhân của Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục