Nga đình chỉ thỏa thuận loại bỏ plutoni cấp độ vũ khí với Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/10 đã ký một sắc lệnh nhằm đình chỉ việc thực hiện một thỏa thuận giữa Moskva và Washington về loại bỏ plutoni ở cấp độ vũ khí.
Nga đình chỉ thỏa thuận loại bỏ plutoni cấp độ vũ khí với Mỹ ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/10 đã ký một sắc lệnh nhằm đình chỉ việc thực hiện một thỏa thuận giữa Moskva và Washington về loại bỏ plutoni ở cấp độ vũ khí.

Động thái này được xem là một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa 2 cựu địch thù thời Chiến tranh Lạnh đang ngày càng xấu đi.

Theo sắc lệnh, thỏa thuận nói trên đang bị đình chỉ do "tình trạng khẩn cấp về một mối đe dọa đối với sự ổn định chiến lược và là hệ quả của những hành động không thân thiện từ phía Mỹ đối với Nga."

Ngày 13/4/2010, Mỹ và Nga đã ký kết một nghị định thư mới, trong đó Washington và Moskva cam kết mỗi bên sẽ hoàn thành việc loại bỏ 34 tấn putoni ở cấp độ vũ khí vượt mức quy định của mỗi nước.

Nghị định thư này được ký dựa theo một thoả thuận mà 2 bên ký năm 2000./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục