Nga dọa sẽ ​áp đặt lệnh cấm nhập khẩu các loại hoa từ Hà Lan

Cơ quan giám sát nông nghiệp của Nga cho biết hoa của Hà Lan là mối "đe dọa" vệ sinh với Nga và có thể bị cấm nhập khẩp vào nước này, trong bối cảnh quan hệ hai nước đã chạm đáy.
Nga dọa sẽ ​áp đặt lệnh cấm nhập khẩu các loại hoa từ Hà Lan ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 21/7, cơ quan giám sát nông nghiệp của Nga cho biết hoa của Hà Lan là một mối "đe dọa" về vệ sinh với Nga và có thể bị cấm nhập khẩp vào nước này, trong bối cảnh quan hệ Moskva-La Haye đã chạm đáy.

Tuyên bố của cơ quan trên nói rằng một lệnh cấm nhập khẩu hoa từ Hà Lan - quốc gia có niềm tự hào là hoa tulip - "hoàn toàn có thể xảy ra."

Theo tuyên bố, hoa của Hà Lan có thể bị cấm vì những sinh vật nguy hại chứa trong hoa "là mối đe dọa nghiêm trọng với nền kinh tế và nông sản" của Nga.

Số liệu công bố trên trang tin Gazeta.ru cho thấy lệnh cấm trên nếu được thi hành có thể khiến Hà Lan thiệt hại hàng chục triệu USD.

Theo hãng tin RIA Novosti, khi được hỏi liệu tuyên bố của cơ quan trên có phải là nhằm đáp trả sự ủng hộ của Hà Lan với việc thành lập tòa án xét xử vụ bắn rơi máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine 1 năm trước, Người phát ngôn Điện Kremli Dmitry Peskov khẳng định rằng chính trị hóa vấn đề này "không nằm trong kế hoạch của Điện Kremli"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục