Nga: Đoàn xe viện trợ tại Syria bị bắt lửa, không phải bị tấn công

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho rằng đoàn xe viện trợ gần thành phố Aleppo của Syria đã bắt lửa chứ không phải bị trúng đạn pháo hoặc không kích.
Nga: Đoàn xe viện trợ tại Syria bị bắt lửa, không phải bị tấn công ảnh 1Đoàn xe cứu trợ Syria. (Nguồn: EPA)

Theo Reuters, ngày 20/9, hãng thông tấn Interfax dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đã bác bỏ những lời khẳng định về việc đoàn xe viện trợ gần thành phố Aleppo của Syria đã bị trúng đạn pháo hoặc không kích. Thay vào đó, ông Konashenkov cho rằng đoàn xe này bị bắt lửa.

Theo ông Konashenkov, chỉ có nhóm cứu hộ dân phòng "Mũ bảo hiểm trắng" mới có thể đưa ra câu trả lời về thủ phạm và lý do dẫn đến vụ việc trên.

Ông Konashenkov cũng cho biết nhóm "Mũ bảo hiểm trắng" có liên hệ mật thiết với lực lượng Mặt trận al-Nusra.

Trước đó, theo AFP, ngày 20/9, Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố khẳng định các máy bay của Nga và Syria không ném bom đoàn xe chở hàng viện trợ ở Aleppo của Syria.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh dư luận lên án mạnh mẽ các vụ tấn công đoàn xe viện trợ vào tối 19/9, làm khoảng 20 người thiệt mạng.

Các hãng thông tấn Nga dẫn lại tuyên bố của bộ trên nhấn mạnh: "Các lực lượng không quân của Nga và Syria đã không tiến hành bất cứ vụ oanh kích nào nhằm vào đoàn xe chở hàng viện trợ của Liên hợp quốc ở ngoại ô phía Tây Nam Aleppo."

Cùng ngày, quân đội Syria cũng khẳng định không thực hiện các vụ ném bom tương tự.

Theo thông tin của Liên hợp quốc, ít nhất 18 xe tải trong đoàn xe 31 chiếc đã bị phá hủy.

Những xe này đang phân phát hàng viện trợ cùng với Tổ chức Chữ thập Đỏ và Hội Lưỡi liềm Đỏ Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục