Nga: Đối thoại cùng Nhật Bản không cản trở quan hệ với Trung Quốc

Phía Nga cho rằng việc phát triển quan hệ Nga-Nhật Bản không những không cản trở mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc, mà còn là nhân tố tích cực đối với toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Nga: Đối thoại cùng Nhật Bản không cản trở quan hệ với Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ​AFP)

Trả lời phỏng phấn hãng tin Ria Novosti ngày 9/2, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nga tại Nhật Bản ông Evgeny Afanasyev cho rằng việc phát triển quan hệ Nga-Nhật Bản không những không cản trở mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc, mà còn là nhân tố tích cực đối với toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin rằng mối quan hệ Trung Quốc và Nhật Bản trong thời gian gần đây đang xấu đi vì vấn đề tranh chấp lãnh thổ xung quanh các hòn đảo Điếu Ngư/Senkaku và các tàu quân sự Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động trong khu vực.

Một số nhà phân tích nhận định rằng bối cảnh này là một trong những nhân tố xoay trục của Tokyo xích gần lại với Moskva.

Theo ông Afanasyev, nếu như Mỹ cải thiện mối quan hệ với các quốc gia trong khu vực thì sẽ không chống lại các lợi ích của Nga.

Ông khẳng định chính sách đối ngoại của Nga là đa phương và Moskva đang phát triển quan hệ theo tất cả các hướng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục