Nga đóng 2 tầu ngầm tên lửa Borei cuối cùng vào cuối năm 2015

Hai tàu ngầm chiến lược thuộc đồ án 955A "Borei-A" có khả năng mang theo 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava sẽ được khởi công đóng vào cuối năm 2015.
Nga đóng 2 tầu ngầm tên lửa Borei cuối cùng vào cuối năm 2015 ảnh 1Tàu ngầm lớp Borei của Hải quân Nga. (Nguồn: TASS)

Hãng thông tấn TASS dẫn lời người đứng đầu Cục Thiết kế của Nga, Rubin Igor Vilnit cho biết hai tàu ngầm chiến lược thứ 7 và thứ 8 thuộc đồ án 955A "Borei-A" sẽ được khởi công đóng vào cuối năm 2015.

Ông Vilnit cũng nói rằng các tàu ngầm hạt nhân chiến lược đang được đóng hiện nay theo đề án nâng cấp Borey-A sẽ được tiếp tục hoàn thiện hơn nữa.

Tàu ngầm tên lửa đạn đạo đồ án 955 "Borei" thiết kế phục vụ lực lượng hạt nhân chiến lược trên biển.

Tàu có độ choán nước 24.000 tấn, có khả năng mang theo 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa R-30 Bulava.

Trước đó, nhân Ngày Hải quân Nga (27/7), Bộ Quốc phòng nước này thông báo đến cuối năm 2014, Hải quân Nga sẽ nhận được thêm hơn 50 tàu chiến và tàu hỗ trợ các lớp khác nhau.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đang tiến hành xây dựng các cụm tàu ngầm chiến lược mang tên lửa trong Hạm đội phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục