Nga dự đoán sẽ có thêm nhiều lệnh trừng phạt chống Moskva

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin dự đoán sẽ có một sự leo thang trong các chế tài trừng phạt liên quan tới Nga do Moskva là một đối tác có lập trường riêng cứng rắn.
Nga dự đoán sẽ có thêm nhiều lệnh trừng phạt chống Moskva ảnh 1Một siêu thị ở Nga. (Nguồn: Asharq Al-Awsat)

Theo Sputniknews, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Pankin ngày 23/1 dự đoán, sẽ có một sự leo thang trong các chế tài trừng phạt liên quan tới Nga do Moskva là một đối tác có lập trường riêng cứng rắn.

Phát biểu tại một cuộc thảo luận với nhóm chuyên gia cố vấn Valdai, Thứ trưởng Pankin nêu rõ: "Chắc chắn sẽ có một sự leo thang, bởi vì chúng tôi là một đối tác không dễ dàng và chúng tôi cứng rắn với họ (phương Tây) cũng như không mang lại cho họ (phương Tây) hy vọng rằng đường lối của họ sẽ có hiệu quả."

[EU gia hạn các lệnh trừng phạt đối với Nga thêm sáu tháng]

Trước đó, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ việc duy trì trừng phạt đối với 3 công ty liên quan tới nhà tài phiệt Nga Oleg Deripaska, theo đó bác bỏ quyết định của Bộ Tài chính Mỹ dỡ bỏ các trừng phạt tài chính đối với những công ty này.

Hồi tháng 12/2018, Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ dỡ bỏ trừng phạt đối với Tập đoàn sản xuất nhôm Rusal của Nga, Tập đoàn EN+ nắm giữ gần 50% cổ phần của Rusal và công ty điện lực Nga JSC EuroSibEnergo.

Bộ này khẳng định các công ty này đã cam kết tách khỏi nha tài phiệt Deripaska và nhân vật này vẫn nằm trong danh sách đen trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt của Washington công bố hồi tháng 4/2018 nhằm vào các nhà tài phiệt thân cận với Điện Kremlin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục