Nga đưa 80.000 binh sỹ tham gia tập trận nhằm phô sức mạnh

Theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Moskva đã tăng gấp đôi quân số tham gia các cuộc tập trận quy mô lớn trong tuần này lên 80.000 binh sỹ nhằm phô trương sức mạnh.
Nga đưa 80.000 binh sỹ tham gia tập trận nhằm phô sức mạnh ảnh 1Máy bay ném bom Su-24 của Không quân Nga tham gia cuộc tập trận ngày 11/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 19/3, theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Moskva đã tăng gấp đôi quân số tham gia các cuộc tập trận quy mô lớn trong tuần này lên 80.000 binh sỹ nhằm phô trương sức mạnh trong bối cảnh căng thẳng với Phương Tây liên quan tới vấn đề Ukraine.

Trước đó, hôm 16/3, ông Putin đã ra lệnh tiến hành các cuộc tập trận với sự tham gia của hơn 40.000 binh sỹ tại các khu vực trên khắp đất nước, từ Bắc Cực tới vùng viễn Đông cho đến khu vực Caucasus ở miền Nam, đồng thời ra lệnh triển khai các máy bay ném bom hạt nhân tại Crimea một năm sau khi bán đảo này được sáp nhập vào Nga.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov nói: "Quân số tham gia các cuộc tập trận đã tăng lên 80.000 người và số lượng máy bay cũng tăng lên 220 chiếc."

Ông Gerasimov còn cho biết các binh sỹ Quân khu miền Tây và Quân khu Trung tâm cùng máy bay quân sự cũng được huy động tham gia các cuộc tập trận.

Cùng ngày, Nga cho hay hàng nghìn binh sỹ đã bắt đầu cuộc tập trận tại Sakhalin, một hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương, gần Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ Moskva đã triển khai "hơn 3.000 lính và có tới 1.000 đơn vị vũ khí và trang thiết bị" tới Sakhalin, trong đó có các hệ thống tên lửa đất đối không Osa và nhiều xe tăng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục