Nga đưa hàng trăm binh lính tới Pháp học sử dụng tàu Mistral

Ngày 30/6, khoảng 400 lính thủy đánh bộ Nga đã đến Pháp - nơi họ sẽ trải qua khóa huấn luyện trong thỏa thuận mua tàu chiến lớp Mistral gây tranh cãi giữa Paris với Moskva.

AFP đưa tin, ngày 30/6, khoảng 400 lính thủy đánh bộ Nga đã đến Pháp - nơi họ sẽ trải qua khóa huấn luyện trong thỏa thuận mua tàu chiến lớp Mistral gây tranh cãi giữa Paris với Moskva.

Pháp đã xúc tiến thương vụ bán 2 tàu chiến Mistral cho Nga, bất chấp việc NATO và Mỹ kêu gọi trì hoãn thương vụ trị giá 1,2 tỷ euro (1,6 tỷ USD) này do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Trong đợt huấn luyện trên, 400 lính thủy đánh bộ Nga sẽ đóng trên một tàu của nước này theo sát một trong hai tàu sân bay trực thăng lớp Mistral.

Pháp đã đồng ý thực hiện thương vụ trên theo một hợp đồng vào năm 2011, theo đó tàu đầu tiên sẽ được chuyển giao vào tháng 10 tới và chiếc còn lại vào năm 2015.

Tàu sân bay trực thăng lớp Mistral có khả năng chở tới 16 trực thăng, 4 tàu đổ bộ, 60 xe vũ trang và khoảng 700 binh sỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục