Nga đưa vào hoạt động một tàu ngầm hạt nhân mới

Tàu ngầm Yuri Dolgoruky, được trang bị tên lửa đạn đạo mới và cải tiến, là một trong tám dự án lớn sẽ được hoàn tất vào năm 2020.

Itar-Tass ngày 28/12 đưa tin chiếc tàu ngầm mới nhất trong “Dự án 955” nhằm nâng cấp khả năng hạt nhân của Nga sẽ được đưa vào hoạt động trong ngày 30/12 tại cảng Severodinsk, miền Bắc nước này.

 

Tàu ngầm Yuri Dolgoruky, được trang bị tên lửa đạn đạo mới và cải tiến, là một trong tám dự án lớn sẽ được hoàn tất vào năm 2020.

 

Các dự án này là thành phần cốt lõi trong chiến lược răn đe hạt nhân của Hải quân Nga trong những thập niên tới.

 

Tổng chi phí đóng tàu Yuri Dolgoruky ước tính ở mức 23 tỷ rúp (750 triệu USD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục