Nga gia hạn lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm của phương Tây

Tổng thống Nga đã chính thức gia hạn lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm của phương Tây thêm 18 tháng, sau khi EU quyết định kéo dài các biện pháp trừng phạt liên quan tới các hành động của Nga ở Ukraine.
Nga gia hạn lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm của phương Tây ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 12/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức gia hạn lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm của phương Tây thêm 18 tháng, sau khi Liên minh châu Âu (EU) quyết định kéo dài các biện pháp trừng phạt liên quan tới các hành động của Nga ở Ukraine.

Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh gia hạn lệnh cấm trên đến ngày 31/12/2019. Trước đó, EU đã quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga cho tới cuối năm nay.

[Nga mở rộng danh sách cấm vận thực phẩm các nước phương Tây]

Mỹ và EU đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt Nga liên quan tới việc nước này sáp nhập bán đảo Crimea và các cáo buộc Moskva liên quan đến cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Các biện pháp trừng phạt đã gây ảnh hưởng tới nền kinh tế Nga, hạn chế tiếp cận đối với các thị trường tài chính toàn cầu và cắt đứt hoạt động nhập khẩu các công nghệ chủ chốt.

Đáp lại, Nga cũng có các biện pháp trả đũa về kinh tế thông qua việc ngừng nhập khẩu nhiều nông sản và thực phẩm của các nước phương Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục