Nga gia hạn lệnh tiêu hủy hàng nhập khẩu trái phép đến hết 2017

Ngày 12/8, Chính phủ Nga quyết định gia hạn lệnh tiêu hủy lương thực nằm trong danh sách cấm nhập khẩu đến hết năm 2017, gồm thịt, giò, cá, hải sản, rau, quả và sữa.
Nga gia hạn lệnh tiêu hủy hàng nhập khẩu trái phép đến hết 2017 ảnh 1Nga tiến hành tiêu hủy hoa quả nhập khẩu trái phép tại thành phố Novozybkov, cách Moskva 600km ngày 7/8/2015. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/8, Chính phủ Nga quyết định gia hạn lệnh tiêu hủy lương thực nằm trong danh sách cấm nhập khẩu đến hết năm 2017.

Lệnh tiêu hủy trên được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hồi tháng 8/2015, áp dụng với các hàng hóa nhập khẩu trái phép từ những nước bị nga cấm nhập khẩu.

Trước khi có lệnh tiêu hủy, các hàng hóa trong diện bị cấm nhập khẩu trên khi vào Nga thường được trả lại nước xuất xứ.

Từ tháng 8/2014, Nga đã hạn chế nhập khẩu thực phẩm từ các nước áp dụng biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Các mặt hàng bị cấm nhập khẩu gồm có thịt, giò, cá, hải sản, rau, quả, sữa.

Trong một năm qua, Nga đã tiêu hủy 7.300 tấn sản phẩm có nguồn gốc thực vật và 228,6 tấn hàng có nguồn gốc động vật.

Bộ Phát triển Kinh tế Nga ước tính do hậu quả của các biện pháp đáp trả này của Moskva mà Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Canada, Na Uy và Australia đã mất đi thị tường tiêu thụ trị giá 8,6 tỷ USD mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục