Nga gia hạn một tháng cho Ukraine để thanh toán nợ khí đốt

Tổng thống Putin khẳng định Nga không tìm cách làm suy yếu nền kinh tế Ukraine bởi điều đó có thể ảnh hưởng tới việc vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu.
Nga gia hạn một tháng cho Ukraine để thanh toán nợ khí đốt ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp Giám đốc điều hành Tập đoàn Shell Hoàng gia Hà Lan Ben van Beurden tại ngoại ô Moskva ngày 18/4. AFP/ TTXVN

Ngày 19/4 Tổng thống Nga Vladimir Putin tái khẳng định Nga sẽ gia hạn cho Ukraine thêm 1 tháng để thanh toán khoản nợ khí đốt.

Phát biểu trên truyền hình Nga Rossiya, ông Putin nói rõ: "Chúng tôi không thể đợi mãi. Chúng tôi không thể để ngân sách Nga hoặc những người đóng thuế Nga phải hứng chịu gánh nặng nợ nần của một đất nước 45 triệu dân". 

Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga không tìm cách làm suy yếu nền kinh tế Ukraine bởi điều đó có thể ảnh hưởng tới việc vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu. Ông kêu gọi tất cả các nước châu Âu đề ra các biện pháp hỗ trợ ngân sách Ukraine.

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, ông Putin khẳng định không có gì có thể cản trở việc bình thường hóa quan hệ giữa Nga và phương Tây. 

Tổng thống Putin nhấn mạnh việc bình thường hóa quan hệ giữa Nga và phương Tây không chỉ phụ thuộc vào Nga mà còn phụ thuộc vào các đối tác của Nga. 

Ông Putin còn cho biết việc bổ nhiệm ông Jens Stoltenberg, cựu Thủ tướng Na Uy, vào vị trí người đứng đầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO), có thể giúp cải thiện mối quan hệ Nga - NATO.

Ông Putin nói: “Chúng tôi có quan hệ rất tốt, kể cả quan hệ cá nhân. Ông ấy là một người nghiêm túc, có trách nhiệm. Tuy nhiên, hãy xem cách thức ông ấy phát triển các quan hệ trên cương vị mới”. Ông Stoltenberg sẽ nhận chức vụ mới vào tháng 10/2014. Hiện nay quan hệ giữa Nga và NATO được cho là đang xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục