Nga giảm sản lượng khai thác dầu khoảng 100.000 thùng mỗi ngày

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak thông báo Nga đã bước đầu thực hiện cam kết đạt được hồi tháng 12 vừa qua và cắt giảm sản lượng khai thác dầu khoảng 100.000 thùng/ngày.
Nga giảm sản lượng khai thác dầu khoảng 100.000 thùng mỗi ngày ảnh 1Khu vực khai thác ở mỏ dầu Novoprtovskoye thuộc tập đoàn khai thác dầu khí Gazprom của Nga ở khu tự trị Yamalo-Nenets. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak thông báo Nga đã bước đầu thực hiện cam kết đạt được hồi tháng 12 vừa qua và cắt giảm sản lượng khai thác dầu khoảng 100.000 thùng/ngày.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời ông Novak cho biết Nga đã giảm sản lượng khai thác dầu bình quân 100.000 thùng dầu/ngày theo cam kết đưa ra cách đây khoảng một tháng.

Nga đã cam kết sẽ cắt giảm bớt sản lượng khai thác 300.000 thùng dầu/ngày trong nửa đầu năm nay.

Theo ông Novak, các công ty dầu mỏ Nga hiện đang nỗ lực làm việc để thực hiện được cam kết trên.

Kể từ sau khi các quốc gia trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu lịch sử cách đây gần hai tháng, giá “vàng đen” đã tăng khoảng 20% lên trên ngưỡng 50 USD/thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục