Nga: Hàng loạt quốc gia Trung Đông muốn mua xe tăng T-90

Nga: Hàng loạt quốc gia Trung Đông quyết định mua xe tăng T-90

Phó tổng giám đốc hãng chuyên trách xuất khẩu vũ khí của Nga, ông Igor Sevastyanov cho biết hàng loạt quốc gia Trung Đông đã bày tỏ mong muốn mua xe tăng T-90.
Nga: Hàng loạt quốc gia Trung Đông quyết định mua xe tăng T-90 ảnh 1Xe tăng T-90 "Vladimir". (Nguồn: rt.com)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Phó tổng giám đốc hãng chuyên trách xuất khẩu vũ khí của Nga, ông Igor Sevastyanov cho biết hàng loạt quốc gia Trung Đông đã bày tỏ mong muốn mua xe tăng T-90.

Phát biểu tại triển lãm IDEX-2015 ở thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), ông Sevastyanov nói rằng T-90 "Vladimir" là loại xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga.

Được chế tạo vào cuối năm 1980 đầu những năm 1990, đây là mẫu xe tăng hiện đại hóa T-72B theo mã hiệu T-72BU, nhưng đến năm 1992 nó được nhập vào bộ trang bị với mã hiệu T-90.

Sau khi ông Vladimir Alekseevich Potkin, chuyên viên thiết kế trưởng của mẫu xe tăng này qua đời, Chính phủ Nga quyết định đặt tên cho mẫu T-90 là xe tăng "Vladimir"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục