Nga: Hòa đàm Syria có thể được tổ chức vào cuối tháng 9

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennadi Gatilov cho biết một vòng đàm phán mới giữa chính phủ và phe đối lập Syria có thể diễn ra vào cuối tháng 9 này.
Nga: Hòa đàm Syria có thể được tổ chức vào cuối tháng 9 ảnh 1Cảnh đổ nát ở Aleppo. (Nguồn: Getty)

Theo Reuters, ngày 15/9, hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennadi Gatilov cho biết một vòng đàm phán mới giữa chính phủ và phe đối lập Syria có thể diễn ra vào cuối tháng 9 này.

Trong khi đó, một thành viên Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC - đ ại diện cho liên minh gồm nhiều nhóm đ ối lập ở Syria), ông George Sabra đã bác bỏ thông tin này.

Theo ông Sabra, việc tiếp tục tổ chức hòa đàm sẽ dựa trên tình hình thực địa tại Syria mà hiện ông này coi là "không có gì tích cực."

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga và Syria đã dừng đánh bom các vị trí của phe đối lập, tuy nhiên Mỹ đang khiến công tác đấu tranh chống khủng bố ở quốc gia Trung Đông này trở nên phức tạp bằng việc không cung cấp vị trí chính xác của những nhóm đối lập ôn hòa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục