Nga hoan nghênh Mỹ làm trung gian giải quyết khủng hoảng Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 8/11 cho biết việc Washington can dự vào việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine sẽ là "một bước đi đúng hướng."
Nga hoan nghênh Mỹ làm trung gian giải quyết khủng hoảng Ukraine ảnh 1Một đơn vị xe tăng của lực lượng ly khai được triển khai gần thị trấn Krasnyi Luch, vùng Lugansk, miền Đông Ukraine ngày 28/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 8/11 cho biết việc Washington can dự vào việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine sẽ là "một bước đi đúng hướng."

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Lavrov nói: "Quan điểm của chúng tôi về điều đang diễn ra ở Ukraine không giống với quan điểm của Mỹ, song nếu Washington quan tâm tới việc đóng góp vào quá trình hòa giải (ở Ukraine) và tổ chức đối thoại giữa Kiev và lãnh đạo phe nổi dậy, thì tôi tin rằng đây sẽ là một bước đi đúng hướng."

Bình luận trên của ông Lavrov có vẻ như làm dịu đi các tuyên bố của Nga về cuộc khủng hoảng ở Ukraine trước thềm các cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Trung Quốc và Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Australia dự kiến diễn ra vào tuần tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục