Nga hoan nghênh việc Thượng viện Pháp kêu gọi nới lỏng trừng phạt

Người phát ngôn Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga hoan nghênh nghị quyết của Thượng viện Pháp đề nghị nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Moskva.
Nga hoan nghênh việc Thượng viện Pháp kêu gọi nới lỏng trừng phạt ảnh 1Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga hoan nghênh nghị quyết của Thượng viện Pháp đề nghị nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Đây là tuyên bố của người phát ngôn Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 9/6.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Điện Kremlin đánh giá bước đi này ra sao, ông Peskov nhấn mạnh: "Ngay từ đầu chúng tôi đã tuyên bố rằng trừng phạt là hoàn toàn vô nghĩa. Vì vậy, tất nhiên, khi các nghị sỹ Pháp bày tỏ một quan điểm tương tự như trên, chắc chắn chỉ có thể hoan nghênh."

Tuy nhiên, ông Peskov cũng khẳng định mặt chính thức vẫn chưa có bất cứ thay đổi nào.

Trước đó, ngày 8/6, Thượng viện Pháp (với 302 phiếu thuận, 16 phiếu chống) đã thông qua nghị quyết kêu gọi bắt đầu nới lỏng các biện pháp trừng phạt Nga song song với việc thực hiện các thỏa thuận Minsk liên quan đến cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine.

Trước đó, Hạ viện Pháp cũng đã bỏ phiếu ủng hộ việc sớm bãi bỏ các biện pháp trừng phạt Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục