Nga hoàn tất giai đoạn đầu đóng tàu hộ tống cho Việt Nam

Bộ phận truyền thông của Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk thông báo đã kết thúc giai đoạn 1 đóng tàu cho Việt Nam.
Nga hoàn tất giai đoạn đầu đóng tàu hộ tống cho Việt Nam ảnh 1Quân chủng Hải quân tiếp nhận tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 do Công ty Roso Bopone Xport (Liên bang Nga) sản xuất, được đặt tên là tàu HQ- 012 Lý Thái Tổ ngày 22/8/2011. (Ảnh: Tiến Minh/TTXVN)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Bộ phận truyền thông của Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk (Nga) thông báo đã kết thúc giai đoạn 1 đóng tàu cho Việt Nam.

Theo nguồn tin, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam, đại diện Tập đoàn Rosoboronexport và phòng thiết kế dự án của Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk đã tiến hành công tác nghiệm thu kết quả giai đoạn đầu tiên của việc đóng một trong hai tàu hộ tống Gepard 3.9 trang bị vũ khí chống tàu ngầm.

Đến thời điểm hiện tại, Nhà máy Zelenodolsk đã hoàn tất phần thân tàu và cấu trúc thượng tầng.

Ngoài ra, hai bên cũng bàn thảo các vấn đề khác trong hợp tác quân sự-kỹ thuật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục