Nga hoàn tất nâng cấp 1/3 số tên lửa chiến lược

Thị phần tên lửa hiện đại Topol-M và Yars trang bị cho lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã đạt 1/3 tổng số vũ khí của lực lượng này.
Interfax dẫn lời Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga, Trung tướng Sergei Karakayev, cho biết thị phần tên lửa hiện đại Topol-M và Yars được trang bị cho các lực lượng tên lửa chiến lược Nga đã đạt 1/3 tổng số vũ khí của các lực lượng này.

Theo ông Karakayev, cơ sở của các lực lượng tên lửa chiến lược vẫn là loại tên lửa lỗi thời PC-20 Satan (P-36m), RS-18 Stiletto (UR-100N UTTH) và RS-12M Topol (RT-2:00).

Theo chương trình của chính phủ, các lực lượng tên lửa chiến lược sẽ nâng cấp toàn bộ vào cuối năm 2020.

RIA Novosti cũng dẫn lời Tướng Karakaev cho biết lực lượng tên lửa chiến lược đang chuẩn bị để triển khai hệ thống tên lửa mới Yars ở Irkutsk, Novosibirsk và Kozelsk.

Ngoài ra, trong tháng 6/2012, căn cứ tên lửa Teykovsky bắt đầu bố trí tổ hợp tên lửa di động Yars. Sau khi hoàn thành quá trình này, căn cứ Teykovsky sẽ hoàn tất việc hiện đại hóa vũ khí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục