Nga hối thúc Mỹ công bố hình ảnh vệ tinh về vụ rơi máy bay MH17

Nga một lần nữa hối thúc Mỹ công bố những hình ảnh mà vệ tinh của Mỹ ghi được về chuyến bay định mệnh số hiệu MH17 của Hãng hàng không quốc gia Malaysia.
Nga hối thúc Mỹ công bố hình ảnh vệ tinh về vụ rơi máy bay MH17 ảnh 1Chuyển xác máy bay MH17 ra khỏi khu vực do quân ly khai kiểm soát. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/11, Nga một lần nữa hối thúc Mỹ công bố những hình ảnh mà vệ tinh của Mỹ ghi được về chuyến bay định mệnh số hiệu MH17 của Hãng hàng không quốc gia Malaysia gặp nạn ở miền Đông Ukraine giữa tháng Bảy vừa qua, làm toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng.

Phát biểu trên kênh "Rossiya 24" của Đài truyền hình Nga, đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) Andrey V. Kelin cho biết Moskva tiếp tục yêu cầu Mỹ chia sẻ dữ liệu vệ tinh vì không có lý do gì khiến Mỹ không nhìn thấy những điều đã xảy ra với chuyến bay nói trên.

Moskva cũng yêu cầu Kiev tiết lộ những đoạn hội thoại ghi âm giữa các nhân viên không lưu Ukraine. Ông Kelin tỏ ý vui mừng vì công tác điều tra nguyên nhân máy bay rơi vẫn diễn ra tốt đẹp sau khi đã vượt qua nhiều khó khăn chính trị.

Trước đó, trong cuộc trò chuyện bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Australia Tony Abbott cũng đã nhất trí rằng những thông tin liên quan đến vụ rơi máy bay MH17 cần được cung cấp cho cơ quan điều tra độc lập. Hai nhà lãnh đạo ủng hộ việc đẩy nhanh tiến trình điều tra nguyên nhân làm máy bay rơi.

Trong khi đó, Ủy ban an toàn Hà Lan - quốc gia có nhiều công dân thiệt mạng nhất trong thảm họa nói trên và là nước đứng đầu cuộc điều tra - cho biết việc tìm kiếm các mảnh vỡ máy bay MH17 đã được nối lại từ ngày 16/11 và sẽ được toàn tất trong vòng năm ngày tới.

Đội điều tra đã tìm thấy phần đuôi của máy bay và phát hiện thêm nhiều mảnh thi thể nạn nhân. Các mảnh vỡ và mảnh thi thể nạn nhân sẽ được chở bằng tàu hỏa tới thành phố Kharkov của Ukraine để kiểm tra thêm, sau đó sẽ được chuyển đến Hà Lan.

Lâu nay, chính quyền Ukraine và phương Tây cáo buộc tên lửa của Nga gây ra vụ rơi máy bay MH17 song đến nay vẫn chưa đưa ra được bằng chứng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục