Nga hối thúc tiến hành đối thoại giải quyết khủng hoảng vùng Vịnh

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh các nước Arab liên quan tới mâu thuẫn ngoại giao với Qatar cần tham gia các cuộc đối thoại trực tiếp với Doha nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khu vực.
Nga hối thúc tiến hành đối thoại giải quyết khủng hoảng vùng Vịnh ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: whtc.com)

Reuters đưa tin, ngày 10/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh các nước Arab liên quan tới mâu thuẫn ngoại giao với Qatar cần tham gia các cuộc đối thoại trực tiếp với Doha nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khu vực hiện nay.

Phát biểu tại buổi họp báo chung với người đồng cấp Saudi Arabia Adel al-Jubeir, Ngoại trưởng Nga cũng kêu gọi sự đoàn kết trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) gồm 6 nước thành viên.

[Căng thẳng vùng Vịnh: Nga ủng hộ vai trò hòa giải của Kuwait]

Trong khi đó, Ngoại trưởng Saudi Arabia cho rằng Qatar cần thể hiện sự nghiêm túc trong việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng.

Hôm 5/6, Saudi Arabia, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Ai Cập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc nước này ủng hộ các nhóm khủng bố, điều mà Doha luôn bác bỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục