Nga họp Hội đồng An ninh trước chuyến thăm của lãnh đạo châu Âu

Tổng thống Nga Putin đã trao đổi với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh về tình hình miền Đông Ukraine trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Pháp cùng Thủ tướng Đức tại Moskva.
Nga họp Hội đồng An ninh trước chuyến thăm của lãnh đạo châu Âu ảnh 1Tổng thống Vladimir Putin (giữa) gặp Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu (trái) và tân Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov (phải) tại Điện Kremlin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin chiều 5/2 đã trao đổi với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh về tình hình miền Đông Ukraine trước thềm cuộc gặp ngày 6/2 với Tổng thống Pháp Francois Hollande cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Moskva.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết tham gia cuộc họp có Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Valentina Matviyenko, Chánh Văn phòng Tổng thống Sergei Ivanov, Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsov, Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) Alexander Bortnikov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Mikhail Fradkov và thành viên thường trực Hội đồng An ninh Boris Gryzlov.

Dự kiến, ông Hollande và bà Merkel sẽ tới Moskva vào lúc 13 giờ (17 giờ Hà Nội) chiều 6/2. Ý tưởng về cuộc gặp trên nảy sinh trong cuộc điện đàm giữa ông Putin với các nhà lãnh đạo Đức và Pháp.

Trước đó, bà Merkel và ông Hollande ngày 5/2 đã tới thủ đô Kiev, nơi họ hội đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hiện cũng đang có mặt ở Kiev./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục