Nga hợp tác với Mỹ để điều tra vụ khủng bố Boston

Tổng thống Mỹ cho biết phía Nga đang hợp tác tích cực với Mỹ trong việc điều tra vụ đánh bom khủng bố ngày 15/4 ở thành phố Boston.
Ngày 30/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết phía Nga đang hợp tác tích cực với Mỹ trong việc điều tra vụ đánh bom khủng bố ngày 15/4 ở thành phố Boston, bang Massachusetts làm 3 người thiệt mạng và hơn 260 người bị thương.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama bày tỏ cảm ơn sự hợp tác của Mátxcơva và cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin) đã cam kết sẽ chỉ đạo giới chức hữu trách của Nga hợp tác điều tra không chỉ vụ đánh bom ở Boston mà hàng loạt vấn đề chống khủng bố khác.

Cụ thể, trong cuộc đàm thoại ngày 29/4, Tổng thống Obama và Tổng thống Putin đã trao đổi việc hợp tác an ninh, trong đó có việc bảo đảm an toàn cho Thế vận hội mùa Đông 2014 tại thành phố Sochi của Nga. Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan tình báo.

Tin tức tại Mỹ cho biết cách đây hơn 2 năm, giới hữu trách Nga đã thông báo cho Mỹ về nguy cơ khủng bố từ hai kẻ đánh bom tại Boston là Tamerlan Tsarnaev và Dzhokhar Tsarnaev, người Mỹ gốc Chechnya. Cách đây vài ngày, Nga cho biết họ có một cuốn băng ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại năm 2011, trong đó mẹ của hai nghi phạm trên có đề cập cuộc thánh chiến với hai người con.

[2 nghi phạm Boston định tới New York để ăn mừng]

Liên quan tới vụ khủng bố tại Boston, các nhà điều tra Mỹ cho biết họ đang nhận được sự hợp tác tích cực của một gia đình có người con trai tên là Misha, người bị thân nhân gia đình hai nghi can cáo buộc "đã cực đoan hóa" Tamerlan, nghi can khủng bố số 1 đã bị bắn chết đêm 18/4.

Misha, tên đầy đủ là Mikhail Allakhverdov, 39 tuổi, người Mỹ gốc Armenia, hiện đang sống tại thị trấn West Warwick, bang Rhode Island.

Trả lời phỏng vấn ngày 28/4, người đàn ông này cho biết, trong 3 năm qua ông ta không tiếp xúc với anh em nhà Tsarnaev. Các nhà điều tra cũng đang tiến hành thử nghiệm xem dấu vết ADN của phụ nữ phát hiện trên những quả bom tự tạo sử dụng vào vụ khủng bố ở Boston là của ai. Các nhà điều tra cũng đã tới nhà bố mẹ vợ của kẻ khủng bố số 1 ở bang Rhode Island để tìm kiếm thêm bằng chứng.

Cùng ngày, tờ Boston Herald cho biết cho đến năm 2012, gia đình nhà Tsarnaev đã nhận hơn 100.000 USD từ quỹ phúc lợi xã hội của Mỹ, trong đó có tem phiếu lương thực và trợ cấp nhà ở./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục