Nga hy vọng Mỹ sẽ không hành động đơn phương chống Triều Tiên

Ngoại trưởng Nga Lavrov hy vọng Mỹ sẽ không có bất cứ hành động đơn phương nào chống Bình Nhưỡng và cảnh báo không được phản ứng với hành động của Triều Tiên bằng cách "phá vỡ luật pháp quốc tế."
Nga hy vọng Mỹ sẽ không hành động đơn phương chống Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 17/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moskva không thể chấp nhận "các hành động hạt nhân liều lĩnh" của Triều Tiên, song bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ không có bất cứ hành động đơn phương nào chống Bình Nhưỡng.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Lavrov còn cảnh báo không ai được phản ứng với hành động của Triều Tiên bằng cách "phá vỡ luật pháp quốc tế."

Trong những bình luận được phát sóng truyền hình, Ngoại trưởng Lavrov còn cho hay, Nga đã sẵn sàng khôi phục quan hệ với Washington và sẽ đánh giá thiện ý của Mỹ trong vấn đề này thông qua những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục