Nga hy vọng Triều Tiên, Hàn Quốc không vượt "giới hạn nguy hiểm"

Nga hy vọng Triều Tiên và Hàn Quốc không vượt quá "giới hạn nguy hiểm"

Một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga ngày 20/8 cho biết nước này đã bày tỏ quan ngại trước diễn biến leo thang mới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.
Nga hy vọng Triều Tiên và Hàn Quốc không vượt quá "giới hạn nguy hiểm" ảnh 1Xe tăng quân đội Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật tại Cheorwon, gần Khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên (DMZ) ngày 20/5. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo TASS, một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga ngày 20/8 cho biết nước này đã bày tỏ quan ngại trước diễn biến leo thang mới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Nguồn tin nêu rõ: "Những gì đang diễn ra là đáng quan ngại và thực sự đó là chiều hướng leo thang căng thẳng. Những vụ việc như nhóm tuần tra của Hàn Quốc bị trúng mìn cài ven đường ở khu vực biên giới và vụ đấu pháo trên biên giới chắc chắn sẽ gây quan ngại. Chúng tôi hy vọng không bên nào sẽ vượt quá 'giới hạn nguy hiểm.'"

Trước đó cùng ngày, quân đội Triều Tiên đã nã pháo vào các cứ điểm của quân đội Hàn Quốc ở phía Tây Khu vực phi quân sự (DMZ), nơi Seoul triển khai các loa phóng thanh phục vụ chiến dịch tuyên truyền chống Bình Nhưỡng.

Ngay sau đó, Hàn Quốc đã đáp trả Triều Tiên bằng hàng chục loạt đạn pháo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục