Nga kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách “ngoại giao loa phóng thanh”

Nga kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách “ngoại giao loa phóng thanh” và bắt đầu giải quyết mọi vấn đề liên quan đến Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) thông qua một cuộc đối thoại thực chất.
Nga kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách “ngoại giao loa phóng thanh” ảnh 1Nhà ngoại giao Nga Andrei Belousov. (Nguồn: RIA Novosti)

TASS đưa tin, ngày 13/10, nhà ngoại giao Nga Andrei Belousov cho biết nước này đã kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách “ngoại giao loa phóng thanh” và bắt đầu giải quyết mọi vấn đề liên quan đến Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) thông qua một cuộc đối thoại thực chất.

Tại cuộc họp Ủy ban Giải trừ quân bị của Đại Hội đồng Liên hợp quốc, ông Belousov - đại diện của Bộ Ngoại giao Nga về các vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân và kiểm soát vũ khí - nói: “Nếu chúng ta muốn có một cuộc đối thoại thiết thực để giải quyết tất cả các vấn đề hiện nay về INF giữa Nga và Mỹ, hãy bám sát vấn đề này và áp dụng những cơ chế sẵn có, đồng thời từ bỏ chủ nghĩa dân túy và chính sách ngoại giao loa phóng thanh.”

Nhà ngoại giao Nga cũng bác bỏ những cáo buộc của Mỹ về việc Moskva vi phạm hiệp ước INF.

Đáp trả các cáo buộc này, ông nêu rõ Moskva quan ngại về các phương tiện chiến đấu không người lái, tên lửa mục tiêu và hệ thống phóng thẳng đứng MK41 của Mỹ - những loại vũ khí bị cấm sử dụng theo hiệp ước trên. Ông nhấn mạnh những quan ngại của Nga “vẫn chưa được giải đáp”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục