Nga kêu gọi Triều Tiên kiềm chế sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6

Ngày 7/9, Bộ trưởng phụ trách phát triển vùng Viễn Đông Nga cho biết, tại Diễn đàn kinh tế phương Đông, các đại diện Nga kêu gọi Bình Nhưỡng thể hiện sự kiềm chế trong bối cảnh căng thẳng leo thang.
Nga kêu gọi Triều Tiên kiềm chế sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 ảnh 1Bộ trưởng phụ trách phát triển vùng Viễn Đông Nga Alexander Galushka. (Nguồn: gettyimages)

Sputniknews đưa tin, ngày 7/9, trả lời phỏng vấn đài Sputnik, Bộ trưởng phụ trách phát triển vùng Viễn Đông Nga Alexander Galushka cho biết, tại cuộc gặp với phái đoàn Triều Tiên trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông, các đại diện của Nga đã kêu gọi Bình Nhưỡng thể hiện sự kiềm chế trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau vụ nước này thử hạt nhân lần thứ sáu hôm 3/9 vừa qua.

[Triều Tiên tổ chức một cuộc míttinh lớn chào mừng vụ thử hạt nhân]

Bộ trưởng Galushka nói: "Tôi đứng đầu ủy ban liên chính phủ Nga-Triều Tiên.

Trong khuôn khổ Diễn dàn kinh tế phương Đông, tôi đã thảo luận với người đứng đầu Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Chúng tôi đã một lần nữa kêu gọi các đối tác Triều Tiên thể hiện sự kiềm chế.

Chúng ôi nhấn mạnh rằng các vụ thử tên lửa và hạt nhân gần đây đã tác động tiêu cực tới sự phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục