Nga khai trương trung tâm điều phối đàm phán tại Syria

Bộ Quốc phòng Nga thông báo một trung tâm điều phối nhằm xúc tiến đàm phán giữa các phe phái đối địch ở Syria đã được khai trương tại căn cứ không quân tại Syria.
Nga khai trương trung tâm điều phối đàm phán tại Syria ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: presstv.ir)

Theo Reuters, ngày 23/2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một trung tâm điều phối nhằm xúc tiến đàm phán giữa các phe phái đối địch ở Syria đã được khai trương tại căn cứ không quân Hmeymim của Moskva tại quốc gia Trung Đông này.

Các hãng tin Nga dẫn lời người phát ngôn bộ trên Igor Konashenkov cho biết: "Theo thỏa thuận Nga-Mỹ (đạt được) ngày 22/2 về việc ngừng các hành động thù địch ở Syria và để thực thi một cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn này, một trung tâm điều phối đã được khai trương để thúc đẩy quá trình hòa giải các phe phái đối địch."

Theo ông Konashenkov, mục tiêu của trung tâm trên là tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đàm phán giữa các đại diện của Chính phủ Syria và phe đối lập, song không bao gồm các đại diện của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Mặt trận Al-Nusra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục