Nga khẳng định không có binh lính tại miền Đông của Ukraine

Ngày 26/3, hãng thông tấn RIA dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin khẳng định rằng ở miền Đông Ukraine (Donbass) chưa từng có binh lính Nga mà chỉ có các công dân Nga.
Nga khẳng định không có binh lính tại miền Đông của Ukraine ảnh 1Binh lính Nga. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 26/3, hãng thông tấn RIA dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin khẳng định rằng ở miền Đông Ukraine (Donbass) chưa từng có binh lính Nga mà chỉ có các công dân Nga.

Tuyên bố trên được người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đưa ra khi đáp lại việc chính quyền Kiev và Phương Tây nhiều lần cáo buộc quân đội Nga trực tiếp dính líu tới cuộc xung đột giữa các lực lượng an ninh Ukraine và lực lượng ly khai ở Donbass.

Các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine đã khiến quan hệ giữa Moskva và Phương Tây trở nên căng thẳng.

Trong khi đó, Mỹ tuyên bố các lệnh trừng phạt mà nước này áp đặt nhằm vào Nga có thể được được dỡ bỏ nếu Moskva có những động thái tích cực nhằm thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột vũ trang tại miền Đông Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục