Nga khẳng định máy bay Su-24 trúng đạn pháo bắn từ mặt đất

Ngày 24/11, một quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay Su-24 hoạt động ở độ cao 6.000 mét trong không phận Syria đã bị rơi do trúng đạn pháo được bắn từ dưới đất.
Nga khẳng định máy bay Su-24 trúng đạn pháo bắn từ mặt đất ảnh 1Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-24M của Nga cất cánh từ sân bay quân sự Hmeymim, gần thành phố Latakia ngày 21/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters/AFP/THX, ngày 24/11, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định máy bay Su-24 bị rơi ở Syria không hề xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng tin Interfax dẫn một quan chức bộ trên nói: “Máy bay Su-24 hoạt động ở độ cao 6.000 mét trong không phận Syria đã bị rơi do trúng đạn pháo được bắn từ dưới đất. Trong toàn bộ lịch trình bay, máy bay này chỉ hoạt động trong không phận Syria.”

Nga đã ngay lập tức điều các trực thăng quân sự tới hiện trường để tìm kiếm hai phi công.

Cùng ngày, đài CNN dẫn các nguồn tin địa phương cho hay một trong 2 phi công của chiếc máy bay chiến đấu bị máy bay tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ gần biên giới Syria đang nằm trong tay của lực lượng nổi dậy ở Syria. Lực lượng này cũng đang truy lùng viên phi công còn lại.

Ngay trước đó, các nguồn tin văn phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 của Nga gần biên giới với Syria sau khi máy bay này liên tiếp xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho hay 2 máy bay chiến đấu nước ngoài đã tiếp cận khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và đã được cảnh báo 10 lần trong 5 phút, trước khi bắn hạ 1 trong 2 máy bay trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục