Nga khẳng định quan hệ với Afghanistan đang tiến triển

Ngày 19/2, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan Zamir Kabulov khẳng định quan hệ Nga-Afghanistan hiện đang tiến triển.

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, ngày 19/2, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan Zamir Kabulov khẳng định quan hệ Nga-Afghanistan hiện đang tiến triển.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Itar-Tass, ông Kabulov cho biết hai nước đang tiến hành các cuộc đối thoại chính trị ở cấp cao nhất.

Dù những thành tựu về kinh tế không nổi trội như chính trị, hiện hai nước còn ít hợp đồng kinh tế và các thỏa thuận có giá trị, nhưng Nga và Afghanistan đã có một số dự án chung.

Cụ thể là trong năm tới, công ty Nga “Tekhnopromexport” phải hoàn tất việc tái thiết và hiện đại hóa công trình thủy điện “Naglu” trên sông Kabul./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục