Nga không đồng ý với kết quả điều tra của Hà Lan về vụ MH17

Nga "hoàn toàn không đồng ý" với khẳng định máy bay MH17 bị bắn rơi bằng tên lửa đất đối không BUK từ khu vực miền Đông Ukraine do quân ly khai thân Nga kiểm soát.
Nga không đồng ý với kết quả điều tra của Hà Lan về vụ MH17 ảnh 1Một phần xác máy bay MH17 ở làng Grabovo, cách Donetsk, Ukraine khoảng 80km về phía Đông ngày 20/11/2014. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

AP đưa tin ngày 14/10, Phó Giám đốc Cơ quan hàng không liên bang của Nga, Oleg Storchevoi, cho biết nước này đã đề nghị Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế thuộc Liên hợp quốc mở cuộc điều tra mới về vụ rơi máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines mang số hiệu MH17 hồi năm ngoái ở miền Đông Ukraine.

Trước đó, ngày 13/10, Ủy ban an toàn Hà Lan ra báo cáo điều tra cuối cùng khẳng định máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 bị bắn rơi hôm 17/7/2014 bằng tên lửa đất đối không BUK từ khu vực miền Đông Ukraine do quân ly khai kiểm soát.

2/3 trong số 298 nạn nhân thiệt mạng trong vụ này là người Hà Lan. Do vậy, Hà Lan đứng ra tiến hành điều tra vụ việc.

Theo ông Storchevoi, Moskva "hoàn toàn không đồng ý" với những kết quả điều tra của Hà Lan đồng thời đề nghị cơ quan hàng không dân dụng Liên hợp quốc can thiệp vào vụ này.

Bên cạnh đó, ông Storchevoi cũng coi những bằng chứng được Hà Lan đưa ra hôm 13/10 là "vô căn cứ và thiên vị"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục