Nga ký thỏa thuận về hợp tác kỹ thuật quân sự với Saudi Arabia

Theo điều kiện của phía Saudi Arabia, trong khuôn khổ thỏa thuận này, Nga sẽ phải chuyển giao một phần công nghệ và xây dựng nhà máy sản xuất vũ khí trên lãnh thổ Saudi Arabia.
Nga ký thỏa thuận về hợp tác kỹ thuật quân sự với Saudi Arabia ảnh 1Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga tham gia lễ tổng duyệt diễu binh tại thủ đô Moskva ngày 7/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/7, Nga và Saudi Arabia đã ký một thỏa thuận sơ bộ về hợp tác kỹ thuật quân sự trị giá 3,5 tỷ USD.

Theo điều kiện của phía Saudi Arabia, trong khuôn khổ thỏa thuận này, Nga sẽ phải chuyển giao một phần công nghệ và xây dựng nhà máy sản xuất vũ khí trên lãnh thổ Saudi Arabia.

Tổng giám đốc tập đoàn Tập đoàn nhà nước về sản xuất và xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao Rostech của Nga, ông Sergey Chemezov, cho biết Moskva có thể đồng ý với điều kiện trên và xây dựng nhà máy sản xuất súng, như súng máy của tập đoàn Kalashnikov.

Tuy nhiên, ông Chemezov cũng nhắc lại thỏa thuận mà hai bên đã ký kết trị giá 20 tỷ USD cách đây 5 năm trước, nhưng không thực hiện được. 

Theo ông Chemezov, Saudi Arabia không mua vũ khí của Nga mà chỉ ký kết để ra điều kiện cho Moskva không được cung cấp tên lửa S-300 cho Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục