Nga ký thỏa thuận về khai thác dầu khí tại mỏ Varadero của Cuba

Tập đoàn dầu khí quốc gia Rosneft của Nga đã ký kết một hợp đồng với Tập đoàn dầu khí nhà nước Cupet của Cuba để cải thiện việc khai thác dầu khí tại mỏ dầu Varadero thuộc tỉnh Matanzas, Cuba.
Nga ký thỏa thuận về khai thác dầu khí tại mỏ Varadero của Cuba ảnh 1(Nguồn: RT)

Hãng AFP đưa tin Tập đoàn dầu khí quốc gia Rosneft của Nga thông báo đã ký kết một hợp đồng với Tập đoàn dầu khí nhà nước Cupet của Cuba để cải thiện việc khai thác dầu khí tại mỏ dầu Varadero thuộc tỉnh Matanzas, miền Bắc Cuba.

Rosneft và Cupet sẽ cùng nghiên cứu việc phát triển và điều kiện khai thác của lô dầu Trung Đông thuộc mỏ Varadero để xác định cách thức nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Hợp đồng này là một phần của thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Cuba hồi tháng 7/2014, liên quan đến việc phát triển một số mỏ đã được khai thác ở Cuba.

Theo Rosneft, trữ lượng dầu mỏ đã được xác định của Cuba ước tính vào khoảng 125 triệu thùng, trữ lượng tiềm năng ngoài khơi vào khoảng 20.000 tỷ thùng.

Tại Nga, việc áp dụng các kỹ thuật khoan mới và đã được hoàn thiện trong những năm gần đây đã giúp khôi phục hoạt động sản xuất của nhiều mỏ dầu được đánh giá là kém hiệu quả./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục