Nga lần đầu tiên thừa nhận gửi chuyên gia quân sự tới Syria

Bộ Ngoại giao Nga lần đầu tiên chính thức lên tiếng xác nhận các chuyên gia quân sự nước này đang hiện diện tại Syria.
Nga lần đầu tiên thừa nhận gửi chuyên gia quân sự tới Syria ảnh 1Máy bay vận tải hàng cứu trợ của Nga tại sân bay Syria năm 2012. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, ngày 9/9, Bộ Ngoại giao Nga thừa nhận các chuyên gia quân sự nước này đang hiện diện tại Syria.

Đây là lần đầu tiên Nga chính thức lên tiếng xác nhận ​việc này sau nhiều tuần xuất hiện tin đồn về khả năng Moskva đang tăng cường hiện diện (quân sự) ở quốc gia Trung Đông này.

Người phát ngôn bộ trên Maria Zakharova cho hay nhóm chuyên gia này có nhiệm vụ hỗ trợ chuyển giao vũ khí của Nga cho Syria mà Moskva tuyên bố là để chống khủng bố.

Cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết Mặt trận Al-Nusra cùng các nhóm đồng minh Hồi giáo thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda hoạt động tại Syria đã chiếm căn cứ quân sự Abu Duhur thuộc tỉnh Tây Bắc Idlib sau gần 2 năm vây hãm.

Đây là căn cứ quân sự cuối cùng do chính quyền Syria kiểm soát ở tỉnh này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục