Nga: Lãnh đạo đối lập A. Navalny tuyên bố vẫn tranh cử tổng thống

Lãnh đạo đối lập ở Nga, ông Alexei Navalny tuyên bố sẽ tham gia cuộc đua tranh chức tổng thống bất chấp án 5 năm tù treo do tội danh biển thủ công quỹ.
Nga: Lãnh đạo đối lập A. Navalny tuyên bố vẫn tranh cử tổng thống ảnh 1Ông Alexei Navalny. (Nguồn: BBC)

Theo hãng Reuters/AFP, một tòa án của Nga ngày 8/2 đã kết án 5 năm tù treo đối với lãnh đạo đối lập ở Nga, ông Alexei Navalny, sau khi khép ông này vào tội danh biển thủ công quỹ của nhà nước.

Bản án này có thể chấm dứt nỗ lực của ông Navalny trong cuộc đua Tổng thống Nga vào năm 2018. Ngoài ra, tòa cũng phạt ông Navalny 500.000 rubles (tương đương 8.500 USD).

Về phần mình, ông Navalny cho rằng phán quyết của tòa là tín hiệu phát đi từ Điện Kremlin rằng Nga coi ông là quá nguy hiểm. Ông tuyên bố sẽ kháng cáo và sẽ tham gia cuộc đua tranh chức tổng thống bất chấp phán quyết trên của tòa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục