Nga lên án vụ không kích của Mỹ tại miền Đông Syria

Nguồn tin Bộ Ngoại giao Nga cho biết cuộc tấn công được thực hiện trên vùng lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền và coi hành động này là sự vi phạm luật pháp quốc tế không thể chấp nhận.
Nga lên án vụ không kích của Mỹ tại miền Đông Syria ảnh 1Cảnh đổ nát sau một vụ không kích tại Syria. (Nguồn: aljazeera)

Theo Sputniknews, nguồn tin Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/2 cho biết Nga lên án vụ không kích của Mỹ tại miền Đông Syria và coi hành động này là sự vi phạm luật pháp quốc tế không thể chấp nhận.

Nguồn tin cho hay: "Cuộc tấn công được thực hiện trên vùng lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền, một nước thành viên của Liên hợp quốc. Đây là sự vi phạm luật pháp quốc tế không thể chấp nhận. Cần phải xác định vụ tấn công nhằm vào đối tượng nào."

[Nhiều người thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ vào Syria]

Nguồn tin nhấn mạnh Iran đã hỗ trợ quân đội Syria trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết cuộc không kích đã phá hủy một số cơ sở của lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Syria. Washington khẳng định cuộc không kích được thực hiện nhằm trả đũa các vụ tấn công nhằm vào Mỹ và các lực lượng liên quan tại Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục