Nga lên kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo thay thế Bulava

Thế hệ tên lửa đạn đạo mới này có thể được phóng từ biển và sẽ thay thế Bulava, quả tên lửa đạn đạo bắn từ tàu ngầm, được phát triển đầu tiên vào năm 2013 trên tàu ngầm lớp Borei thế hệ thứ 4.
Nga lên kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo thay thế Bulava ảnh 1Thế hệ tên lửa đạn đạo mới của Nga có thể được phóng từ biển. (Nguồn: engineeringrussia)

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ Nhật báo Izvestia của Nga ngày 14/7 đưa tin Trung tâm Tên lửa Quốc gia Makeev của nước này đang lên kế hoạch phát triển thế hệ tên lửa đạn đạo mới.

Thế hệ tên lửa đạn đạo mới này có thể được phóng từ biển và thay thế Bulava, tên lửa đạn đạo bắn từ tàu ngầm, được phát triển đầu tiên vào năm 2013 trên tàu ngầm lớp Borei thế hệ thứ 4.

Theo nguồn tin trên, thế hệ tên lửa mới hiện đang được phát triển này có thể được sử dụng trên các tàu ngầm hạt nhân lớp Husky thế hệ thứ 5.

Tàu ngầm Husky hiện đang được phát triển để thay thế tàu ngầm lớp Yasen của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục