Nga: Lệnh trừng phạt của Mỹ làm tổn hại quan hệ xuyên Đại Tây Dương

Đại diện thường trực của Nga tại NATO, ông Alexander Grushko cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga gây phương hại nghiêm trọng mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Nga: Lệnh trừng phạt của Mỹ làm tổn hại quan hệ xuyên Đại Tây Dương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)

Ngày 31/7, Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Alexander Grushko cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga gây phương hại nghiêm trọng mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Phát biểu trên kênh truyền hình Russia-24m ông Grushko nhấn mạnh việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật siết chặt các biện pháp trừng phạt Nga không chỉ giáng một đòn mạnh vào luật pháp quốc tế cùng nền tảng hệ thống quan hệ quốc tế hiện đại, mà còn gây phương hại nghiêm trọng đến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Theo ông Grushko, Mỹ không chú ý đến những lợi ích hợp pháp của mình khi soạn thảo dự luật trừng phạt Nga nên chắc chắn Washington sẽ tạo ra sự rạn nứt trong mối liên kết thống nhất xuyên Đại Tây Dương.

[Mỹ: Máy bay Nga khiêu khích RC-135 của Mỹ trên vùng biển Baltic]

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố cáo buộc của Đại sứ quán Mỹ tại Moskva về việc các nhân viên ngoại giao Mỹ bị cấm đến khu nhà ở ngoại ô thành phố Moskva là hành động khiêu khích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục